Vững vàng trên dải biên cương

07:47 - Thứ Năm, 15/12/2022 Lượt xem: 4527 In bài viết

ĐBP - 633 vụ án, hơn 80 chuyên án, 768 đối tượng phạm tội bị bắt; tang vật thu giữ trên 153kg hêrôin, gần 1,4 triệu viên ma túy tổng hợp cùng hàng chục ki lô gam thuốc phiện, ma túy dạng tinh thể (ma túy đá)... là kết quả mà lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh triệt phá trong 5 năm qua. Qua đó, thêm khẳng định sự quyết tâm đấu tranh, trấn áp, đẩy lùi tệ nạn, tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới của lực lượng BĐBP tỉnh...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải cùng nhân dân tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Điện Biên được xác định là địa bàn trung chuyển ma túy lớn từ ngoại biên về Việt Nam. Với đặc điểm địa bàn quản lý rộng, dài, đời sống nhân dân khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí có nơi chưa cao nên dễ bị mua chuộc, lôi kéo tham gia các hoạt động tội phạm ma túy. Cũng chính vì thế mà hoạt động của loại tội phạm này dọc tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh ngày càng diễn biến phức tạp với tính chất, mức độ, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động hơn. Tội phạm sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tăng cường lực lượng, bám nắm địa bàn trọng điểm về ma túy, quyết tâm không để bị động, bất ngờ xảy ra trong mọi tình huống; từ đó, nhiều chuyên án, vụ án đã được bóc gỡ, triệt phá thành công.

Điển hình như Chuyên án A622. Vào hồi 21 giờ ngày 21/6, tại xã Đồng Tuyển, TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai); BĐBP tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), BĐBP và lực lượng chức năng bắt giữ 4 đối tượng gồm: Vừ Trung Sơn, sinh năm 2006, trú tại Con Cang, xã Na Ư (huyện Điện Biên); Sùng A Dũng, sinh năm 2003, trú tại Huổi Múa, xã Keo Lôm (huyện Điện Biên Đông); Lầu A Giàng, sinh năm 2006, trú tại Thẩm Mý B, xã Sa Dung (huyện Điện Biên Đông); Ly Seo Chứ, sinh năm 2003, trú tại thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai). Tang vật thu giữ gồm: 29 gói nilon đựng ma túy tổng hợp, số lượng 174.000 viên; 1 xe ô tô và 3 điện thoại di động. Các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ tỉnh Điện Biên sang Lào Cai với giá 320 triệu đồng tiền công.

Trước đó, ngày 12/6, BĐBP tỉnh cũng đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công 2 chuyên án, triệt phá 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 120.000 viên ma túy tổng hợp, 10 bánh hêrôin, 6kg thuốc phiện.

Với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tham gia công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy luôn nâng cao trách nhiệm, không ngừng nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác đề ra, làm thất bại các hành vi phạm tội về ma túy trên khu vực biên giới. Trong năm 2022, BĐBP tỉnh đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 119 vụ, 158 đối tượng phạm tội về ma túy; tang vật thu giữ gần 92kg hêrôin, 1.040.537 viên ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác...

Thượng tá Chu Ngọc Lệ, Phó trưởng phòng PCMT&TP (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) cho biết: Qua những vụ án, chuyên án gần đây cho thấy, ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” được tập kết ra các bản giáp biên giới đối diện với tỉnh Điện Biên, sau đó thẩm lậu qua biên giới và đi sâu vào nội địa, thậm chí đi nước thứ 3 tiêu thụ. Về thủ đoạn, chúng triệt để lợi dụng các đường mòn trên biên giới, mối quan hệ thân tộc, dân tộc, dòng họ khu vực hai bên biên giới, trình độ dân trí thấp, điều kiện kinh tế khó khăn. Đặc biệt, chúng lợi dụng vào lứa tuổi thanh niên, lứa tuổi trẻ để lôi kéo, hình thành các đường dây vận chuyển thuê ma túy chuyên nghiệp, khép kín theo từng cung, từng tuyến. Bên cạnh đó, lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, thông qua điện thoại di động, các trang mạng xã hội, tội phạm ma túy kết nối, liên kết với nhau để thống nhất giá cả, thời gian, địa điểm, phương thức thanh toán và giao hàng nhằm tránh sự phát hiện, kiểm soát bắt giữ của lực lượng chức năng. Nhìn chung, tội phạm ma túy hết sức liều lĩnh, manh động, có vũ khí nóng sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện bắt giữ.

Tuyến biên giới giáp với 2 nước bạn Lào và Trung Quốc của tỉnh Điện Biên thuộc địa bàn 4 huyện: Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ và Mường Nhé có tổng chiều dài trên 455km. Với địa hình chủ yếu đồi núi, nhiều đường mòn, đường tiểu ngạch nên các loại tội phạm về ma túy thường xuyên cắt rừng vượt biên trái phép sang Lào mua ma túy, sau đó đưa sâu vào trong nội địa. Từ thực tế này, để chủ động tấn công, làm thất bại mọi hành vi phạm tội về ma túy trên tuyến biên giới, lực lượng BĐBP tỉnh đã nghiêm túc quán triệt chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên, triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, công tác nắm bắt, đánh giá, phân tích, xử lý và dự báo tình hình hoạt động của tội phạm ma túy từ sớm, từ xa. Đồng thời, tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ ở các địa bàn trọng điểm, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát biên giới địa bàn trọng điểm, hướng trọng điểm, tập trung vào thời gian cao điểm để phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm ma túy. Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân nắm, hiểu rõ tác hại của ma túy từ đó tích cực tham gia cung cấp nguồn tin tố giác tội phạm. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và hợp tác quốc tế với nước bạn trong nắm bắt, đánh giá, dự báo, phân tích tình hình của hoạt động tội phạm ma túy, phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các đường dây tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia cũng như trong khu vực biên giới của tỉnh... Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững bình yên cho nhân dân.

Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top